Xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”

Thứ năm, 18/07/2019 07:20

Ngày 17-7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài” (Đề án). Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 12 thành viên là đại diện các bộ, ban, ngành liên quan, do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng Ban, có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng Đề án. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2020 - 2025, trong đó chia thành 2 giai đoạn. Cụ thể, từ năm 2020 - 2021 sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến về Đề án; rà soát, hoàn thiện các chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Giai đoạn từ năm 2022-2025 tổ chức triển khai các chính sách cụ thể; tổng kết, đánh giá thực hiện Đề án.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, bất cứ một chế độ nào, nhà nước nào, cơ quan nào, thời điểm nào cũng quan tâm đến việc thu hút và trọng dụng nhân tài. Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đặt vấn đề, cần làm rõ hơn vì sao chính sách hiện nay khó thu hút được nhân tài, “chảy máu chất xám từ khu vực công qua khu vực tư”. Nhân tài là tài sản chung của đất nước, không phân biệt khu vực công - tư, cần nghiên cứu chính sách hài hòa, kết hợp công - tư để đáp ứng nhu cầu.

“Đầu tư nhân tài là đầu tư rủi ro, nhưng đừng để nhân tài bị rủi ro”, Bộ trưởng Nội vụ bày tỏ.

QUỲNH NHƯ – THANH VÂN